Đòi nợ ở quán bún bò, cha chết, con bị đâm trọng thương

Ngày 19-3, Công an quận 9, TP.HCM tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Minh (42 tuổi, tạm trú quận 9) để điều tra về hành vi giết người.
Nạn nhân là ông Lê Văn S. (52 tuổi) và con ruột ông S. là chị Châu Thị Thanh Hồng (34 tuổi, cùng ngụ quận 9). Trong đó, ông S. tử vong còn chị Hồng bị thương nặng.

Minh hiện bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về hành vi giết người mà nạn nhân là chủ nợ của mình. Ảnh: H.TÂM

Theo lời khai ban đầu, Minh vay 60 triệu đồng của chị Hồng theo hình thức trả góp hằng tháng để mở quán bún bò trên đường D3, khu dân cư Nam Long (phường Phước Long B, quận 9). Đến nay Minh vẫn còn nợ 25 triệu đồng.
Chị Hồng sau nhiều lần đến đòi nợ không được nên nảy sinh mâu thuẫn gay gắt với vợ chồng Minh.
Tối 17-3, chị Hồng đi cùng cha ruột là ông S. và hai người thân tới quán của Minh để đòi.

Lúc này, Minh không có ở nhà, gia đình chị Hồng cự cãi với vợ Minh. Đúng lúc hai bên to tiếng thì Minh chạy xe máy về. Thấy vậy nên xông vào dùng dao tấn công trúng chị Hồng khiến chị hoảng sợ bỏ chạy.

Ông S. thấy con bị đánh nên dùng lò nướng tấn công thì bị Minh đâm nhiều nhát vào người. Nạn nhân chạy được một quãng thì gục xuống.
Minh sau đó bỏ trốn. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến rạng sáng 18-3, ông S. đã tử vong tại bệnh viện. Vài tiếng sau Minh đến cơ quan công an đầu thú.
Riêng chị Hồng vẫn đang được điều trị tích cực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm