Đốt nhà mình để… trút giận

Tin ban đầu cho biết, khoảng 18 giờ ngày 31/10/2010, một số người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội từ phía căn nhà ông Bình, nên gọi nhau lao tới cứu chữa. Dù không xảy ra thiệt hại về người, nhưng gần nửa căn nhà cùng một số vật dụng trong gia đình đã bị thiêu rụi.

Tưởng đó là một vụ hỏa hoạn do sơ suất khi sử dụng lửa, nào ngờ khi Công an xã Xuân Sơn Nam đến hiện trường điều tra nguyên nhân mới biết, do giận người thân trong gia đình mình, nên ông Bình đã mua xăng tự đốt nhà mình.

Theo P.V.L (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm