Đột tử sau nhà xác bệnh viện

Công an TP Lào Cai phối hợp với Công an phường Kim Tân đã có mặt kịp thời tại hiện trường và thành lập hội đồng khám nghiệm tử thi cùng với chính quyền địa phương chứng kiến.

Đột tử sau nhà xác bệnh viện ảnh 1

Hiện trường vụ việc.

Qua công tác khám nghiệm tử thi xác định trên thân thể nạn nhân không phát hiện vết thương nào; trên tay trái, đùi phải đều có hình xăm; tử thi đang trong giai đoạn khô lạnh, co cứng; khuỷu tay phải có tổn thương trên da và mạch máu do dùng kim tiêm.
Kết luận của hội đồng khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết là do chích ma túy bị sốc.
Nạn nhân chết không có giấy tờ tùy thân, không rõ tung tích. Hội đồng khám nghiệm tử thi đã bàn giao cho chính quyền địa phương mai táng theo quy định.
Theo Lưu Ba (Lào Cai Online)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm