Đốt xe máy vì 'lạng lách thấy ngứa mắt'

Ngày 6-6, cơ quan Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra vụ gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. 

Chiếc xe máy của Long bị đốt cháy rụi.

Trưa 5-6, hai nhóm thanh niên tấn công nhau bằng hung khí, chiếc xe máy 37L6-7331 bị đốt cháy trơ khung sắt bên đường.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định: Trưa 5-6, Trần Đình Mạnh (25 tuổi, trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Hồ Sỹ Giàu (26 tuổi, trú xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) chở nhau trên một xe máy.

Khi cả hai rẽ vào làng Hoàng Trù, xã Kim Liên thì gặp Trần Đình Long (25 tuổi, trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn) đi xe máy 37L6-7331 chạy ngược chiều, lạng lách, đánh võng.

Mạnh và Giàu bị bắt giữ.

Cho rằng Long cố tình lạng lách, đánh võng trêu ngươi, chọc tức mình nên Mạnh và Giàu “ngứa mắt” đã quay xe lại, đuổi theo để đánh “dằn mặt”. Khi Mạnh và Giàu đuổi kịp Long thì cả hai lao vào đánh Long. Lúc này, Long đã rút một thanh sắt nhọn thủ sẵn trong người chống trả. Thanh sắt nhọn đã đâm trúng vào người của Giàu rồi Long bỏ lại chiếc xe máy ở ven đường, chạy bộ vào nhà dân để trốn.

Mạnh và Giàu đuổi theo nhưng không thấy Long rồi cả hai quay lại hiện trường châm lửa đốt xe của Long.

Sau khi đốt xe máy cháy rụi, Mạnh và Giàu đi về phòng trọ ở TP Vinh (Nghệ An) lấy hai thanh kiếm quay lại hiện trường tìm Long để “chém”.

Tuy nhiên, Mạnh và Giàu không tìm được Long mà cả hai đều bị công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm