Đưa cả chục ký ma túy đá từ Campuchia về TP.HCM

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47, Công an TP.HCM) vừa triệt phá đường dây buôn ma túy quy mô lớn, thu giữ 26.300 viên thuốc lắc và 14 kg ma túy đá.

Số lượng ma túy khủng vừa bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ. Ảnh: CA

7 giờ 30 ngày 7-10-2017, trước cổng số 1 BV Chợ Rẫy (đường Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5), các trinh sát PC47 phối hợp với Cục C47 bắt quả tang Nguyễn Thanh Lâm và La Văn Hải đang giao nhận ma túy.

Cảnh sát thu giữ tang vật là 10 kg ma túy đá và 20.000 viên thuốc lắc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của La Văn Hải ở quận 11, công an thu giữ 6.000 viên thuốc lắc và 3 kg ma túy đá.

Qua đấu tranh, công an làm rõ La Văn Hải trực tiếp qua Campuchia móc nối, tìm nguồn ma túy rồi sai đàn em đưa về TP.HCM tiêu thụ

Đường dây ma túy do La Văn Hải cầm đầu, chuyên vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Ảnh: CA.

Truy xét thêm, công an bắt khẩn cấp Hà Quang Vinh (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân), đây là đầu mối tiêu thụ ma túy của La Văn Hải.

Tiếp đó, hai đầu mối tiêu thụ ma túy khác của “ông trùm” này là Huỳnh Ngọc Tài (30 tuổi, ngụ quận 6) và Nguyễn Thị Thùy Trang (25 tuổi, quê Trà Vinh) cũng bị bắt. Hai người này sống với nhau như vợ chồng, mặc dù người cầm đầu đã bị bắt nhưng vẫn tiếp tục mua bán.

Ngoài ra, nhiều người khác trong đường dây này cũng lần lượt bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm