Đưa thanh niên ngáo đá leo nóc chùa đi cai nghiện

Ngày 16-11, Công an phường 10, quận 8, TP.HCH chuyển Võ Thanh Hoài (25 tuổi, quê Kiên Giang) đến Trung tâm xã hội Thanh Thiếu Niên 2 ở huyện Củ Chi để cai nghiện ma túy.

Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, leo lên nóc chùa và tấn công cảnh sát khi được giải cứu. Ảnh H. Tâm.

Hoài là người có biểu hiện “ngáo đá” leo lên nóc chùa An Phú (hay còn gọi là chùa Miểng Sành, phường 10, quận 8) cố thủ liên tục khoảng 10 giờ ngày 15-11.

Cảnh sát cho biết, trước đó Hoài bắt xe lên TP.HCM chơi ở nhà người anh và sử dụng ma túy. Đến rạng sáng ngày 15-11 thì có biểu hiện ngáo. Nam thanh niên vào ngôi chùa sau đó leo lên nóc khiến lực lượng chức năng phải vất vả thuyết phục, khống chế.

Đến khoảng 12 giờ 45 cùng ngày, cảnh sát PCCC leo lên nóc chùa đưa nam thanh niên xuống đất. Trong quá trình khống chế, nhiều cán bộ chiến sĩ bị thương, chảy máu.
Qua xét nghiệm, Hoài không nhiễm HIV nên lực lượng cảnh sát khống chế Hoài không phải điều trị phơi nhiễm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm