Dùng bugi xe máy trộm trăm triệu đồng trong ô tô

Công an TP Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm vừa bắt giữ hai nghi phạm trong vụ đập cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản với số lượng lớn.

Nghi phạm Lê Đức Thành tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp

Theo đó, cách đây hơn một tháng, cảnh sát nhận được tin báo của người dân về việc khi đỗ ô tô trước cửa nhà trên đường Phạm Văn Đồng thì bị kẻ gian đập vỡ kính và trộm tài sản.

Nội dung trình báo cho thấy kẻ trộm đã lấy đi laptop Apple, điện thoại Mobiado tổng trị giá khoảng 135 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm xác định các nghi phạm gây ra vụ trộm là Phạm Văn Hiệp (31 tuổi) và Lê Đức Thành (21 tuổi, cùng trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa). 

Làm việc với công an, Hiệp, Thành khai nhận để có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng đã lên mạng Internet học cách phá cửa kính ô tô bằng bugi xe máy. Cả hai đi đến các cửa hàng xe máy xin bugi hỏng để làm công cụ gây án. 

Khi thực hiện hành vi trộm cắp, Thành có nhiệm vụ lái xe và cảnh giới, còn Hiệp dùng phần sứ bugi ném mạnh vào cửa kính ghế phụ làm kính xe vỡ vụn, rồi thò tay vào lấy tài sản trong xe. 

Ngoài vụ trộm cắp nói trên, hai nghi phạm còn khai nhận đã cùng nhau thực hiện bốn vụ đập kính ô tô khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm