Dùng mạng xã hội đe dọa học sinh lấy tiền xài

Các nghi can gồm Võ Phú Trực (15 tuổi, học lớp 9), Lê Trọng Nhân (14 tuổi) và Bùi Tuấn Kiệt (14 tuổi, đều học lớp 8)  là học sinh trường THCS Thăng Long đóng tại quận 3, TP.HCM.

Chiều 19 - 2, lực lượng công an phát hiện Phú Trực, Trọng Nhân và Tuấn Kiệt đang thực hiện hành vi hù dọa để lấy tiền của một nam sinh trường THCS Lê Lợi tại quận 3 nên đưa cả ba về trụ sở làm rõ.

Nạn nhân là em Đỗ Thanh Trực (13 tuổi, học lớp 7 tại trường THCS Lê Lợi). Theo lời khai Thanh Trực thì nhiều lần Phú Trực hù dọa chặt tay. Sợ hãi, Thanh Trực phải nhiều lần "trộm" tiền của gia đình đưa cho Phú Trực để được yên thân.

 

Ba nam sinh dọa xử bạn lấy tiền tại công an. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo thông tin, chiều 19 - 2, Phú Trực, Văn Nhân đi xe máy đứng trước cổng trường THCS Lê Lợi đã có Bùi Tuấn Kiệt đợi sẵn để đợi Thanh Trực giao nộp 7 triệu đồng như thỏa thuận trên mạng.

Thanh Trực biết nhóm này đến lấy tiền đã xin ra khỏi lớp đưa Phú Trực 1,4 triệu đồng qua cổng trường. Nhận thấy số tiền không đủ với giao hẹn, ba nam sinh này buộc Thanh Trực ra cổng trường rồi dọa đánh lấy thêm tiền thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại trụ sở công an, Phú Trực khai nhận, những học sinh này thường lên mạng xã hội. Sau đó, dùng Facebook nhắn tin dọa nạn nhân để lấy tiền tiêu xài. Tính từ cuối năm 2013, đã tiến hành bốn lần dọa nạt nạn nhân, lấy 850 ngàn đồng. Lần cuối yêu cầu 7 triệu thì bị bắt giữ.

 XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm