Dùng roi điện bắt thiếu nữ 17 tuổi rồi hiếp dâm tập thể

Theo cáo trạng, vì mâu thuẫn, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 30-8-2013, Huy, Luân, Thái, Thành dùng vỏ chai thủy tinh đập vỡ đáy, chích điện để làm hung khí đến KP2, phường Phước Trung TP.Bà Rịa  bắt chị N.T.T (26 tuổi) đưa đi. Nhóm này đánh đập và chích điện vào người chị T. khiến chị T. bị thương, nằm gục xuống bên lề đường và cả nhóm bỏ đi. Trước đó, Huy đã lục túi lấy hai chiếc điện thoại di dộng của chị T.

Các bị cáo tại tòa. 

Chưa dừng lại, nhóm của Huy tiếp tục đi ra Trung Tâm thương mại TP.Bà Rịa thì gặp em T.Th.Ch (17 tuổi) là bạn của chị T. Huy đã trực tiếp dùng roi điện ép Ch. lên xe để đưa về nhà mình tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành. Lúc này Thái và Thành tự ý bỏ về. Còn Huy, Luân tiếp tục khống chế Ch. vào nhà nghỉ và thay nhau thực hiện hành vi giao cấu. Huy đã bắt Ch. tắt điện thoại di động để Ch. không báo công an. Sau khi thực hiện hành vi, Huy cũng lấy luôn điện thoại di động của Ch.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Minh Luân (29 tuổi, sống lang thang) rút đơn kháng cáo tại phiên tòa vì cho rằng bản án mà tòa sơ thẩm tuyên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các bị cáo khác trong vụ án đều nhận tội và không kháng cáo. 

Ngăn chặn kịp thời hành vi gây rối của các bị cáo. 

Cũng tại phiên tòa, bị cáo và người nhà bị cáo lại tiếp tục có những hành động quá khích, gây rối như trong phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng hỗ trợ tư pháp và công an đã ngăn chặn kịp thời, đảm bảo an ninh phiên tòa.

NGA NGÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm