Gần 20 trụ điện 110 kv bị gãy do lốc xoáy

Ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho hay chiều 9-6 một trận lốc xoáy mạnh xuất hiện tại địa phương này gây ra hậu quả khá nặng nề.

Lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng hơn 80 căn nhà ở xã Hòa Phú. 

Theo chủ tịch UBND xã Hòa Phú, trận lốc xoáy xảy ra trong vòng 30 phút tại thôn Lương Phước, xã Hòa Phú.

Hậu quả của lốc xoáy là hơn 80 căn nhà tốc mái, bật gốc 17 trụ điện thuộc đường dây 110 kV.

Sự cố đã gây mất điện đối với hơn 12.000 khách hàng thuộc các xã Hòa Phú, Hòa Đồng, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Thịnh, Hòa Phong, thị trấn Phú Thứ.

Trụ sở hợp tác xã Hòa Phú 1 bị hư hỏng nặng do lốc xoáy. 

Lốc xoáy đã làm rất nhiều xây xanh bị ngã đổ, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại, trụ sở của hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hòa Phú 1 đang sử dụng làm kho hàng chứa đỗ gỗ bị thiệt hại nặng.

Ông Nguyễn Quyết Thắng cho biết thêm chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy.

Khắc phục sự cố trụ điện bị bật gốc, ngã đổ do lốc xoáy. 

Lãnh đạo Điện lực Tây Hòa cho biết đã huy động lực lượng khẩn trương kiểm tra, khắc phục các sự cố để sớm cấp điện trở lại các khu vực bị ảnh hưởng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.