Gần 400 người chữa cháy kho hàng nội thất ở trung tâm TP.HCM

Lửa bùng phát rất nhanh. Lực lượng tại chỗ phát hiện, khẩn trương đưa các thiết bị tới ứng cứu nhưng đám cháy quá lớn đành bất lực.

Nhận tin báo, khoảng 18 xe nước và hàng trăm linh cứu hỏa từ Phòng Cảnh sát PCCC các quận 1, 3, 8, 11 cùng Phòng cứu hộ lần lượt được huy động tới hiện trường. Tiếp đó, lực lượng chữa cháy Bộ tư lệnh TP.HCM cũng nhanh chóng có mặt hỗ trợ.

 Hiện trường vụ cháy nhìn từ xa. Ảnh :A. P

Tại đây, một khu vực rộng được phong tỏa. Hàng chục hộ dân sống xung quanh buộc phải sơ tán ra bên ngoài đảm bảo  an toàn. Cảnh sát lập rào chắn, phong tỏa hai đầu con đường.

Trong hơn 30 phút, ngọn lửa vẫn khá dữ dội. Các chiến sĩ cứu hỏa chia ra thành nhiều nhóm. Lính cứu hỏa lên xe thang phun nước tứ phía ngăn lửa lan qua nhà dân. Nhóm khác đưa tài sản chưa bị ảnh hưởng ra ngoài, dịch chuyển 14 chiếc ô tô, xe tải gần đó tới nơi an toàn.

Các chiến sĩ cứu hỏa tích cực dập lửaẢnh :A. P

Gần 1 giờ sáng  6 – 2, ngọn lửa vẫn chưa bị khống chế, khói đen bao trùm diện rộng. Cảnh sát cứu hỏa đập bỏ tường bê tông, dỡ mái tôn nhà kho vào bên trong tiếp cận hiện trường.

2 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt nhưng lực lượng chức năng phải tích cực phun nước để tránh đám cháy bùng phát.

Tại hiện trường, thượng tá Nguyễn Văn Hưởng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết có hơn 370 người tham gia vào công tác chữa cháy tại công ty Minh Thành, quận 10. Lực lượng chuyên nghiệp từ Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động 150 chiến sĩ. Các đơn vị khác  như Bộ tư lệnh TPHCM, CSGT, công an quận 10, công an phường 12, dân phòng…., đưa lực lượng rất nhiều tới hỗ trợ.

Nhà kho bị cháy có diện tích 4.000m2, hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 800 m2 nhà xưởng. Hàng hóa bị cháy chủ yếu là đồ nội thất của công ty Minh Thành.

“Ước tính ban đầu thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ”, vị phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM  nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm