Giả bị cướp để tham ô

Do tham ô hơn 100 triệu đồng tiền hàng để tiêu xài cá nhân nên đêm 13 rạng sáng 14-12-2009, Lâm đã cùng với một người bạn ở bên ngoài dựng lên vở kịch Lâm đang ngủ trong phòng trực cửa hàng thì bị bọn cướp xông vào trói, lấy gạch đập đầu Lâm đến chết ngất. Sau đó bọn cướp phá két của cửa hàng lấy đi hơn 100 triệu đồng. Sau khi bọn cướp lấy tiền ra khỏi cửa hàng, Lâm trấn tĩnh và gọi điện báo cáo cho công ty biết sự việc trên để xuống giải quyết...

Thượng tá Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng công an TP Lào Cai cho biết trước những chứng cứ, lời khai của các nhân chứng, Lâm đã phải thừa nhận đã tự dựng hiện trường giả bị cướp để xóa dấu vết tham ô hơn 100 triệu đồng tiền hàng (đã lấy từ trước) của cửa hàng xăng dầu Cam Đường tiêu xài cá nhân.

Chiều 14-12, Công an TP ố Lào Cai đã thu hồi gần 140 triệu đồng tiền hàng mà đối tượng đã tham ô trước đó của cửa hàng xăng dầu Cam Đường và tạm giam Lâm để tiếp tục điều tra.         

Theo PHẠM NGỌC (VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm