Giả công nhân cắt trộm hàng kilomet cáp ngầm

VKSND TP Đà Nẵng vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP Đà Nẵng truy tố Nguyễn Văn Phương về tội hủy hoại tài sản (hình phạt từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân).

Theo nội dung vụ án, từ tháng 4-2013 đến tháng 4-2014, Phương cùng bảy đối tượng khác đã bàn bạc đi cắt cáp dây điện ngầm ở các công trình thuộc địa bàn TP Đà Nẵng lấy lõi đồng đem bán. Quá trình thực hiện, các đối tượng đã chuẩn bị quần áo công nhân để hóa trang nhằm tránh sự phát hiện. Sau khi hóa trang, nhóm đối tượng mang theo các công cụ, phương tiện gồm: xẻng, xà beng, kìm cộng lực, dao rọc giấy rồi phân công vai trò từng người như: người cảnh giới, người đào, người cắt dây điện lấy lõi đồng. Nhóm đã thực hiện thành công chín vụ cắt dây cáp ngầm điện chiếu sáng tại núi Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng gây thiệt hại hơn 900 triệu đồng cho Công ty Vận hành điện chiếu sáng công cộng TP Đà Nẵng. Trong số này, Phương thực hiện bốn vụ, gây thiệt hại 509.485.200 đồng.

Trong vụ án này, bảy đồng bọn với Phương đã bị bắt và bị TAND TP Đà Nẵng xử vào cuối năm 2014. Riêng Phương bỏ trốn đến ngày 8-9-2015 bị bắt theo quyết định truy nã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm