Giả danh công an lừa các cô gái trẻ

Trước đó qua một trang web kết bạn trên mạng, Dũng làm quen với chị Lê Thị H. Dũng giới thiệu mình tên Hùng, đang công tác tại Công an thị xã Dĩ An.

Tối 12-6, Dũng gặp chị H. như lời hẹn. Thấy chị H. sử dụng điện thoại di động iPhone 5 nên Dũng nảy sinh ý định chiếm đoạt. Dũng nói có việc gấp của cơ quan nhưng máy hết tiền nên mượn điện thoại chị H. để gọi. Dũng tỏ vẻ công việc rất quan trọng nên hỏi mượn luôn điện thoại để đi giải quyết và hứa sẽ quay lại ngay. Vì nghĩ bạn trai là công an nên chị H. đồng ý. Tuy nhiên, chị H. đứng bên đường đợi mãi không thấy Dũng quay lại, gọi vào điện thoại thì tắt máy. Trong lúc công an truy tìm, Dũng lại tiếp tục lên mạng “săn mồi” và tình cờ làm quen người bạn ở chung phòng trọ với chị H. Lập tức chị H. báo công an lên kế hoạch dụ Dũng xuất hiện để bắt giữ.

Bước đầu Dũng khai nhận bằng thủ đoạn giả danh đã lừa một số cô gái khác để chiếm đoạt tài sản.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm