Giả mua bạc để cướp vàng, lãnh án bảy năm tù

Theo hồ sơ, do thiếu nợ nhiều người chưa có tiền trả nên Lương nảy sinh ý định cướp tài sản tại tiệm vàng để trả nợ. Từ ngày 10-4, Lương đến quan sát nhiều lần tại tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ (đường Âu Cơ, quận Tân Phú). Lương nhận thấy tiệm có nhiều nữ trang được trưng bày tại quầy và vắng người. Đến sáng ngày 13-4, Lương chạy xe máy đến tiệm vàng trên giả vờ mua một vòng bạc trẻ em. Trả tiền xong khoảng 30 phút Lương quay lại để đổi lại vòng giá trị nhỏ hơn, trong lúc này Lương tranh thủ thời gian quan sát thêm tình hình tại tiệm.

Bị cáo Lương tại tòa

Đổi vòng xong, Lương bỏ đi khoảng 15 phút tiếp tục quay lại tiệm vàng. Thấy chị Hoàng chủ tiệm vàng vừa bước ra, Lương xông vào dùng tay trái kẹp cổ, tay phải dùng dao uy hiếp nạn nhân. Lợi dụng lúc Lương sơ ý, chị Hoàng vùng ra, xô đẩy để thoát ra ngoài tri hô. Lương hoảng sợ vội vàng lên xe thẩu thoát nhưng bị người dân xung quanh bắt giữ, giao cho công an.

Tất cả những hành vi gây án của Lương đã được camera tại tiệm vàng ghi hình lại. Tại Tòa, Lương thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm