Giả người hành hương để móc túi du khách ở chùa Bà

Chiều 23-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Thị Hoàn Mỹ (50 tuổi, quê Tiền Giang) để mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chị Hà Thị Múi (29 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh, Đồng Nai) báo tin cho các "hiệp sĩ" thuộc Đội PCTT phường Phú Hòa vừa bị kẻ gian móc túi trộm điện thoại iPhone 6 trong chùa Bà Thiên Hậu (phường Phú Cường).

Các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc và Hồ Duy Tân tổ chức truy tìm đối tượng nghi vấn.

Giả người hành hương để móc túi du khách ở chùa Bà ảnh 1
Tang vật trong vụ trộm nhóm "hiệp sĩ" cùng cơ quan công an tìm thấy tại phòng trọ của nghi can. 

Sau đó, các "hiệp sĩ" mở thiết bị định vị thì thấy điện thoại của nạn nhân hiển thị vị trí ở khách sạn. Khi anh Hải cùng đồng đội canh chừng bên ngoài khách sạn để chờ đợi thì bất ngờ định vị tắt. Đến sáng hôm sau thì mở định vị lên phát hiện chiếc điện thoại đang ở thị trấn Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Ngay lập tức các “hiệp sĩ” sang tỉnh Đồng Nai truy tìm.

Khi đó, điện thoại lại mở nên định vị hiển thị trong khu dân Kim Sơn. Hai hiệp sĩ Lộc và Tân liền điện thoại cho công an thị trấn Long Thành đến hỗ trợ. Qua khám xét, lực lượng công an đã phát hiện điện thoại của chị Múi và một chiếc điện thoại khác hiệu Sony.

Tại đây, bà Mỹ khai nhận hành vi giả người hành hương để móc túi du khách tại chùa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm