Giang hồ cản trở TTGT bắt xe quá tải

Theo báo cáo, lúc 23 giờ 50 ngày 17-8, lực lượng TTGT, CSGT phát hiện xe tải 85C-017.41 có dấu hiệu chở quá tải. Khi lực lượng tuần tra chuẩn bị ra hiệu lệnh dừng thì tài xế vội rẽ vào trạm xăng dầu số 9 (gần vòng xoay phía Bắc Phan Thiết) lẩn trốn. Lực lượng tuần tra lập tức thông báo cho Đội TTGT số 2 làm nhiệm vụ chống xe quá tải né trạm theo dõi để xử lý.

Đến 1 giờ 45 ngày 18-8, xe tải trên rời cây xăng chạy về hướng Ninh Thuận. Lập tức Đội TTGT số 2 cho xe đặc chủng rượt theo để kiểm tra. Tuy nhiên, lúc này xuất hiện bốn thanh niên bịt mặt điều khiển mô tô (che kín biển số) liên tục lạng lách, đánh võng trước đầu xe tuần tra trong khoảng 10 km từ khu vực cây xăng đến cầu Phú Long (Hàm Thuận Bắc). Trước việc làm manh động này, nhận thấy nếu tiếp tục đuổi theo xe tải có khả năng xảy ra tai nạn nên lực lượng tuần tra đành quay trở về.

Người thanh niên vào tận trạm cân đe dọa “xử chém” nhân viên kỹ thuật. (ảnh cắt từ clip)

Ngoài ra, lúc 22 giờ 22 ngày 17-8, khi lực lượng TTGT, CSGT đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A thì một thanh niên dừng mô tô trước trạm kiểm tra tải trọng Bình Thuận. Người này bước vô khu vực đặt máy kiểm tra tải trọng, chỉ vào mặt một nhân viên kỹ thuật đe dọa sẽ “xử chém” nếu trạm cân còn bắt xe quá tải, quá khổ rồi ra xe chạy đi. Do sự việc diễn ra quá nhanh, số cán bộ, nhân viên có mặt tại trạm cân không kịp phản ứng. Tuy nhiên, camera của trạm cân đã quay lại toàn bộ diễn biến này. (Mời bạn đọc xem clip trên phapluattp.vn)

Hiện vụ việc cản trở lực lượng tuần tra và video clip người thanh niên đe dọa nhân viên trạm cân đang được Công an tỉnh Bình Thuận xác minh, làm rõ.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, hiện tại khu vực gần trạm cân Bình Thuận có hai nhóm “cò” hoạt động cả ngày lẫn đêm để dắt xe quá tải, quá khổ né trạm. Mỗi xe muốn được nhóm “cò” này đưa đường phải chung chi từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/chiếc tùy theo mức độ quá khổ, quá tải.

Cuối năm 2014, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ hành chính năm “cò” đang dẫn đường cho một đoàn xe quá tải né trạm cân trên quốc lộ 1A. Năm người bị kiểm tra (có một phụ nữ) đều cùng một gia đình, ngụ Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc và TP Phan Thiết.

Tại PC45, những người này thừa nhận phân công túc trực trước trạm cân. Hằng đêm họ bám theo xe tuần tra của lực lượng CSGT và TTGT trên từng cây số và gọi điện thoại báo tin để “tổng chỉ huy” điều người dẫn đường cho xe né trạm.

Theo PC45, do nhóm “cò” này không có hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ hoặc móc nối đưa hối lộ nên PC45 chỉ xử phạt mỗi người 750.000 đồng về hành vi môi giới, tiếp tay, chỉ dẫn cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra,  kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ (theo Nghị định 167/2013).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm