Giang hồ Hải Phòng vươn vòi vào Đà Nẵng

Tội phạm TP Đà Nẵng móc nối với số đối tượng người Hải Phòng hình thành các đường dây mua bán trái phép chất ma túy và chọn khu vực giáp ranh với tỉnh Quảng Nam làm nơi cư trú. Thông tin trên được nêu ra tại hội nghị kết quả phòng, chống tội phạm... tại TP Đà Nẵng sáng 3-3.

Mở công ty làm bình phong phạm tội

Theo Ban Chỉ đạo về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội (ban chỉ đạo), năm 2015 Đà Nẵng có gần 550 vụ phạm tội về TTXH (tăng 19 vụ so với năm 2014). Khám phá 115 vụ tội phạm về ma túy, trong đó ma túy tổng hợp chiếm hơn 95% tổng số ma túy bị thu giữ.

Ban chỉ đạo nhận định: Người phạm tội về ma túy đang có xu hướng trẻ hóa, thủ đoạn tinh vi, rất khó phát hiện. “Nhiều người mở công ty, hàng quán làm bình phong che giấu hoạt động tội phạm. Họ lợi dụng dịch vụ ngân hàng, dịch vụ vận tải, dịch vụ lưu trú để hoạt động” - ban chỉ đạo cho hay.

Cá biệt, có người tạo vỏ bọc công dân tốt, đăng ký tạm trú rồi thay đổi chỗ ở liên tục. Họ thuê tầng cao của các khách sạn liền kề nhau để cảnh giới cho đồng phạm mua bán ma túy bên dưới.

Một số người móc nối với giang hồ Hải Phòng hình thành các đường dây mua bán trái phép chất ma túy và chọn khu vực giáp ranh với tỉnh Quảng Nam làm nơi cư trú, hoạt động rất khó kiểm soát.

Một vụ triệt phá băng nhóm tội phạm ở TP Đà Nẵng. Ảnh: A.HÙNG

Phá hàng loạt đường dây nhưng không hết

Thời gian qua công an đã triệt phá các băng nhóm ma túy từ Hải Phòng móc nối hoạt động tại Đà Nẵng nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng.

Trong tháng 12-2015, Công an TP Đà Nẵng ập vào một khách sạn ở quận Sơn Trà phá đường dây ma túy do Trịnh Hồng Hiệp (trú quận Lê Chân, Hải Phòng) và Võ Ngọc Phi (trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cầm đầu. Hiệp khai nhận cầm đầu đường dây đưa ma túy từ Hải Phòng vào Đà Nẵng.

Trước đó công an cũng triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy do Lê Hoàng Tiến (trú quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cầm đầu. Băng này quy tụ nhiều dân “anh chị” Hải Phòng vươn vòi vào Đà Nẵng hoạt động.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Xuân Cường (Trưởng phòng PC47 Công an TP Đà Nẵng) cho biết việc đi lại giữa các địa phương nhanh, dễ dàng thì tội phạm giữa các địa phương liên kết sẽ phổ biến hơn. “Ma túy từ Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội… chuyển vào Đà Nẵng sẽ nhiều hơn” - Đại tá Cường nhận định.

Cũng theo Đại tá Cường, trong năm 2015, PC47 triệt phá khá nhiều vụ án ma túy liên quan đến tội phạm Hải Phòng. Trong đó có một số vụ các trinh sát của phòng đã bóc gỡ được nhiều đối tượng cộm cán với nhiều kiểu thủ đoạn đối phó khi bị bắt giữ.

Tuy nhiên, tệ nạn xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng tiềm ẩn nhiều phức tạp: cờ bạc, mại dâm vẫn tồn tại gây bức xúc dư luận; người nghiện ma túy có xu hướng gia tăng (2.243 người).

Đề xuất đưa shisha, cỏ Mỹ vào danh mục các chất ma túy

Ban chỉ đạo cho biết shisha, cỏ Mỹ có chứa chất gây nghiện nhưng chưa nằm trong danh mục chất ma túy cần quản lý nên gây khó khăn cho công tác xử lý khi phát hiện hành vi mua bán, tàng trữ. TP Đà Nẵng đề xuất đưa shisha, cỏ Mỹ vào danh mục các chất ma túy để có căn cứ chế tài, xử lý.

Đà Nẵng phấn đấu trong năm nay sẽ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên 90%...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm