Giật điện thoại khách Ba Lan, liên tục đạp xe đặc nhiệm

Chiều 25-7, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết trinh sát của đội đã bàn giao Lê Trung Thành (30 tuổi) và Phạm Phú Bạch (24 tuổi, cùng ở quận 1) cho Công an quận 1 để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa nay, nạn nhân là một du khách nước ngoài.

Lê Trung Thành và Phạm Phú Bạch tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 45, Thành, Bạch lái xe máy lòng vòng khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Sau khoảng 30 phút đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường, tới giao lộ Nguyễn Thị Nghĩa - Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), hai thanh niên này phát hiện ông Dariusz Szczepura (50 tuổi, quốc tịch Ba Lan) sơ hở. Bạch lái xe áp sát để Thành giật phăng điện thoại của ông Dariusz Szczepura rồi tẩu thoát.

Những tưởng đã ngon ăn, cả hai không ngờ đã rơi vào tầm ngắm của trinh sát đặc nhiệm hướng Nam.

Ngay khi cả hai rồ ga chạy, tổ tuần tra lập tức truy đuổi. Trong quá trình tẩu thoát, hai thanh niên này liên tục ép và đạp xe trinh sát hòng tẩu thoát.

Điện thoại Samsung Galaxy S6 được bàn giao để trao trả lại du khách Ba Lan,

Được sự hỗ trợ của các chiến sĩ CSGT Công an quận 1 đang làm nhiệm vụ gần đó, sau gần 2 km truy đuổi, đến trước số 7 Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành, quận 1), tổ tuần tra ép xe, đạp ngã người cầm lái, khống chế được hai thanh niên này cùng các tang vật liên quan và tiến hành bàn giao cho Công an quận 1 xử lý theo thẩm quyền...

Tại cơ quan điều tra, Thành và Bạch khai đều là đối tượng nghiện ma túy nặng, có nhiều tiền án trộm cắp, cướp giật tài sản... và thường xuyên hoạt động trên địa bàn quận 1, 8, Bình Chánh...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm