Giật điện thoại rồi trốn vào nhà dân khi bị công an truy đuổi

Ngày 7-1, Công an quận 3, TP.HCM lấy lời khai, lập hồ sơ với Nguyễn Huỳnh Công Minh (36 tuổi) và Lê Văn Phúc (35 tuổi, cùng ngụ quận 10) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Tang vật gồm chiếc xe và điện thoại bị cướp giật. Ảnh: CA

Trước đó, trưa 30-12-2020, Minh và Phúc ngồi trên xe máy chạy lòng vòng nhiều tuyến đường tìm cơ hội ra tay.

Khi cả hai đến trước số 7A, Võ Văn Tần (phường 6, quận 3) thì phát hiện anh Đ. (41 tuổi, ngụ quận 8) đang nghe điện thoại nên áp sát, cướp giật.

Anh Đ. đuổi theo hai tên cướp giật qua nhiều tuyến đường và hô hoán, kêu cứu. Khi đến ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai – Cách mạng Tháng 8 thì tổ công tác của Công an phường Bến Thành phát hiện nên truy đuổi.

Cả hai tên cướp chạy đến số nhà 85 Nguyễn Thị Minh Khai thì chạy trốn vào nhà dân nhưng nhanh chóng bị công an khống chế cùng tang vật là chiếc điện thoại Samsung Note 20.

Minh được xác định từng có ba tiền án về tội cướp giật tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm