Giật khẩu trang, đạp cán bộ công an vì bị nhắc nhở ở chốt kiểm dịch

 Clip người đàn ông giật khẩu trang, đạp cán bộ công an vì bị nhắc nhở ở chốt kiểm dịch. Nguồn: FB

Ngày 26-8, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Trần Văn Thịnh (46 tuổi, trú trên địa bàn) về hành vi có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Chiều hôm qua (25-8), ông Thịnh không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy định đi qua khu vực chốt kiểm dịch COVID-19 tại tổ dân phố 2, phường Quang Trung, quận Hà Đông.

Lúc này, một thành viên chốt kiểm dịch giải thích, yêu cầu ông Thịnh đeo khẩu trang nhưng người đàn ông không chấp hành mà còn chửi bới tổ công tác.

Sau đó, ông Thịnh giằng co, xô đẩy, đạp vào người một cán bộ công an và nhặt viên gạch ném lên vỉa hè.

Trần Văn Thịnh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Thấy vậy, các thành viên chốt kiểm dịch cương quyết yêu cầu người này đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn để phòng chống dịch.

Một lần nữa, người đàn ông không chấp hành, giằng co, xô đẩy, giật khẩu trang, khiến cán bộ công an bị thương tích, xây xát vùng da cổ.

Ngay lập tức, tổng công tác khống chế ông Thịnh, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa về cơ quan công an để làm rõ.

Theo công an, Trần Văn Thịnh từng có ba tiền án, một tiền sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm