Giắt súng, mang 2kg ma túy đá xuyên biên giới

Sáng 10-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh này bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây ma túy vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Lương Văn Trác bị bắt giữ.

Theo đó, tại bản Pá Quăn, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 người vận chuyển ma túy. Đó là Lương Văn Trác (31 tuổi, ngụ bản Táo, xã Trung Lý) và Ngô Trường Long (20 tuổi, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc).

Khám xét tại chỗ, công an thu giữ 2kg ma túy đá, 4.000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng tự chế, 5 ĐTDĐ và nhiều tang vật khác có liên quan.

Điều tra, mở rộng chuyên án, lực lượng công an bắt khẩn cấp Lê Xuân Hiên (43 tuổi, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa). 

Trác, Long, Hiên và tang vật vụ án

Theo công an, cầm đầu đường dây ma túy này là Lương Văn Trác. Người này nghiện, đã có tiền án, tiền sự về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy. 

Toàn bộ số ma túy tang vật trên là do Trác mua từ bên Lào với giá 200 triệu đồng, sau đó cùng với Ngô Trường Long vận chuyển vào Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm