Giấu ma túy trong thức ăn bán cho người ở khu vực phong tỏa tại Bình Dương

Ngày 3-7, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ 5 người để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bỏ ma túy vào bên trong khẩu trang đưa vào nơi phong tỏa. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, trong thời gian địa bàn phường Tân Phước Khánh bị phong tỏa vì dịch bệnh COVID-19, lực lượng công an kiểm tra chặt chẽ  tại các chốt phong tỏa nên người nghiện không thể ra ngoài mua ma túy.

Để qua mặt lực lượng công an, kẻ bán ma túy giả làm người nhà đưa đồ ăn vào rồi giấu ma túy vào bên trong đồ ăn hoặc khẩu trang.

Qua kiểm tra, lực lượng công an tại chốt phong tỏa đã phát hiện và ngay lập tức bắt giữ.

Tổng cộng, lực lượng công an đã bắt giữ hai vụ với năm người đang có hành vi ma bán trái phép chất ma túy, thu giữ một số tép ma túy.

Một nữ chủ quán tạp hóa phân phối ma túy cho người nghiện. Ảnh: CACC

Được biết, trước đó công an thị xã Tân Uyên cũng bắt giữ một phụ nữ tại phường Hội Nghĩa, vì có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Với vỏ bọc là người bán tạp hóa, người phụ nữ này thường xuyên bán ma túy cho người nghiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm