Giết con riêng 7 tháng tuổi của vợ hờ vì 'khóc hoài'

Ngày 21-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Nguyễn Văn Hồng (23 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa tháng 10-2021, Hồng chung sống như vợ chồng với chị NTM (29 tuổi).

Mỗi khi cháu NMTK (7 tháng tuổi, con riêng của chị M.) khóc thì Hồng cảm thấy khó chịu nên đã nhiều lần hành hạ khiến bé gái gãy tay.

Bị can Nguyễn Văn Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Vào tối 2-11, Hồng và chị M. cùng sử dụng ma túy, sau đó chị M. sang nhà hàng xóm sạc điện thoại nhờ. Khi ở nhà, Hồng dùng nước đổ vào miệng cháu K. dẫn đến tử vong. Lúc bạn sử dụng ma túy chung là Trần Điền hỏi Hồng tại sao làm vậy thì Hồng nói “khóc hoài”.

Rạng sáng 4-11, Hồng cùng M. đem thi thể bé gái đến bờ kè Công viên 30/4 thuộc phường Châu Phú B chôn. Hồng cũng dọa giết và dùng hung khí đánh chị M. gây thương tích. 

Hiện trường Nguyễn Văn Hồng chôn phi tang thi thể cháu bé. Ảnh: CACC

Đến trưa 8-11, cha ruột bé gái đến chơi không thấy con đâu nên gặng hỏi. Lúc này M. mới đi trình báo công an.

Theo công an, Hồng có tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa ra tù hồi tháng 8-2021.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi không tố giác tội phạm đối với Trần Điền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm