Hà Nội: Hôm nay, xử vụ tiêu cực đất đai ở Sóc Sơn

Tám bị cáo trong vụ án nguyên là “quan thôn”, “quan xã” bị truy tố về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Phố (nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Phú) cùng một số cán bộ xã đã tổ chức bán đất dưới hình thức “đấu thầu” chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 260.000 m2 đất sang đất thổ cư, từ nguồn gốc đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất công thuộc xã Minh Phú. Số tiền thu được hơn 12 tỷ đồng được Phố “chỉ đạo” thủ quỹ để ngoài ngân sách, chi tiêu trái quy định.

Ngày 29-1-2008, TAND TP Hà Nội đã tuyên hoãn phiên tòa do các bị cáo chưa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng. Phiên tòa ngày 22-5 cũng bị hoãn do HĐXX quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

ĐỨC MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm