Hai anh em tham gia hỗn chiến ra đầu thú

Theo điều tra, khoảng 22 giờ 45 phút ngày 2.3, trong lúc ngồi uống cà phê tại quán Ngọc Trâm (ấp Trầu, xã Phước Thiền), do chọc ghẹo tiếp viên của quán, nhóm của Ngô Đức Việt (24 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh) nảy sinh mâu thuẫn với Phạm Phúc Thanh.

Khi thấy Thanh điện thoại gọi anh ruột Phạm Tuấn Thanh (23 tuổi) cùng một số thanh niên đến quán, nhóm của Việt đã đánh nhau với nhóm của anh em Thanh.

Trong lúc hỗn chiến, Phạm Tuấn Thanh đã dùng dao nhọn đâm trúng cổ Việt, khiến Việt chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, cả hai anh em Thanh bỏ trốn. Đến ngày 6.3, họ đến cơ quan công an đầu thú.

Theo Kim Cương (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm