Hai bà cháu chết trôi sông là do tự vẫn

Chiều 22/11, Thượng tá Lê Văn Lương - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Cần Thơ, cho biết: Liên quan đến vụ hai bà cháu chết trôi trên sông Hậu, sau một thời gian xác minh, làm rõ, Cơ quan CSĐT không thấy dấu hiệu giết người, cướp tài sản.

Bà Phan Thị Hồng Thái và cháu Trần Nhật Nam (cháu ngoại bà Thái) chết do nhảy xuống sông Hậu tự vẫn. Chiếc xe môtô BKS 67Z1-5419 mà bà Thái sử dụng trong buổi chiều đi đón cháu ngoại (9/11), sau đó hai bà cháu mất tích đến khi tìm thấy xác, hiện Công an đang truy tìm, nhưng khả năng bà Thái sử dụng để trả nợ hoặc gửi ở nơi khác.

Theo gia đình bà Thái, cách nay khoảng 3 năm bà Thái bắt đầu đánh bạc, chơi số đề dẫn đến nợ nần nhiều người. Gia đình có 11.000m2 đất đã phải bán 8.000m2 để trả nợ cho bà Thái.

Cách ngày bà Thái tự tử khoảng nửa tháng, ông Phạm Văn Hai (chồng bà Thái), phải cầm cố số đất còn lại và vay ngân hàng thêm 20 triệu đồng để chuộc xe và trang trải nợ nần do bà thiếu. Cơ quan điều tra xác định bà Thái nợ nần quá nhiều nên nghĩ quẩn dẫn tới tự vẫn.

 
Theo N.Thơ (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm