Hai kẻ trộm chó dùng kích điện chống trả cảnh sát ra đầu thú

Chiều tối 2-12, khi Cương và Đương đi xe máy không mang BKS chở hai bao tải đựng chó ăn trộm được đến ki ốt bán cho Nguyễn Công Hữu (22 tuổi, trú xã Mỹ Thành, Yên Thành) thì bị tổ công tác Phòng PC 45, Công an Nghệ An phát hiện, vây bắt. 

Mặc dù hai năm nay người dân bắt và đốt xe kẻ trộm chó rồi treo lên trên cột điện đầu đường dẫn vào làng ở xã Công Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) để thị uy và răn đe, nhưng Đương và Cương vẫn không “chờn”, không sợ. Ảnh: Đ.LAM

 Tuy nhiên Cương cùng Đương đã dùng cần câu chó gắn với bộ kích điện để gí, chống trả cảnh sát rồi chạy trốn thoát bằng cửa sau. Tại hiện trường, công an thu giữ hai bao tải đựng 4 con chó (trọng lượng 70 kg) bộ kích điện gắn với cần câu chó dài 3m, thanh kiếm dài 70cm, chiếc xe máy, một chiếc cân.

Sau khi biết Hữu bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thì Dương cùng Dương đi đầu thú.

Cương và Đương là ha đối tượng “cộm cán” mua sắm xe máy và kiếm, kích điện đi trộm chó liên huyện và liều lĩnh chống trả người dân khi bị tri hô, rượt bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm