Hai tên trộm rút dao cướp xe khi bị cảnh sát truy đuổi

Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Thái Tống Thanh Hòa (21 tuổi, quận 1) và Lê Hoàng Minh (38 tuổi, sống lang thang) để điều tra về hành vi trộm và cướp tài sản.
Theo cơ quan điều tra, vào 16 giờ ngày 28-5, khi đang tuần tra trên đường Phong Phú (quận 9), Đại úy Nguyễn Duy Thu và Trung úy Nguyễn Văn Hiếu phát hiện hai thanh niên chở nhau trên xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi.

Nghi phạm tại công an.

Sau một giờ đeo bám qua nhiều tuyến đường, cảnh sát xác định đây là tội phạm đang trên đường “săn hàng”. Khi đến trước nhà 73/7A (tổ 7, khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú A), các nghi phạm dừng xe. Lúc này một thanh niên nhảy qua tường rào, người còn lại đứng ngoài cảnh giới.

Khoảng năm phút sau, kẻ trộm quay ra, lúc này hai cảnh sát tiến đến kiểm tra, người cầm lái tăng ga tháo chạy. Thanh niên ngồi sau lấy dao găm chống trả. Hai cảnh sát quyết tâm truy đuổi nghi can. Đến hẻm 175, hai trinh sát vọt lên cúp đầu xe, bị ngã hai tên trộm bỏ xe chạy bộ.
Sau một lúc truy đuổi, Trung úy Hiếu nổ súng chỉ thiên nhưng hai nghi can vẫn không dừng lại. Lập tức anh Hiếu nhanh chóng áp sát khống chế Minh.
Cùng lúc này, Đại úy Thu truy đuổi tên còn lại. Hòa liên tục cầm dao chống trả và ném gạch đá về phía cảnh sát. Khi đến tổ 4 (khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú B) phát hiện chị Lê Thị Nhớ (42 tuổi) đang ngồi trên xe máy cùng hai con nhỏ, Hòa liền dùng dao kề vào cổ chị khống chế để cướp xe.
Khi tên cướp nhấn ga phóng đi thì chị Nhớ kéo mạnh xe khiến tên cướp và phương tiện ngã xuống đường. Lập tức anh Thu lao tới tước hung khí, bắt giữ nghi can.
Khám xét chiếc ba lô của hai tên cướp, cảnh sát phát hiện kìm cộng lực, 32 đoản dùng để mở khóa, dao găm... Minh khai các dụng cụ này để vô hiệu các ổ khóa nhà dân và trộm tài sản. Người này có ba tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp, cướp tài sản, đã ở tù 10 năm và bị nhiễm HIV.
Theo news.plo.vn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm