Hai vợ chồng khống chế con tin đòi gặp lãnh đạo thành phố

Hai đối tượng được xác định là Văn Đỗ Trung Tín (31 tuổi) và vợ là Võ Thị Anh Thư (32 tuổi), cùng ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Vợ chồng Tín đã khống chế một chủ tiệm bán máy nổ nông nghiệp tại quận Thốt Nốt rồi chở về trước cổng trụ sở UBND TP Cần Thơ để đòi gặp lãnh đạo cao nhất của TP Cần Thơ.

Theo Đại tá Hạnh, khoảng 18 giờ chiều 23-12, từ thông tin của quần chúng về đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ), công an phường mời vợ chồng Tín về trụ sở công an phường làm việc. 

Hai vợ chồng khống chế con tin đòi gặp lãnh đạo thành phố ảnh 1

Văn Đỗ Trung Tín.

Sau khi làm việc được khoảng 30 phút, Tín và vợ xin phép ra ngoài uống nước rồi lợi dụng sơ hở của lực lượng chức năng, hai vợ chồng lấy xe Honda bỏ trốn. Trên  đường trốn chạy, vợ chồng Tín tấp vào cửa hàng bán máy nông nghiệp của gia đình bà Đinh Thị Bích Vân (56 tuổi), lấy dao Thái Lan và đập bể cửa kiếng, khống chế bà Vân, yêu cầu được gặp lãnh đạo cao nhất Công an TP Cần Thơ. Sau đó, Tín điều khiển xe và vợ Tín ngồi sau dùng dao khống chế chở bà Vân đi.

 Võ Thị Anh Thư.

Hai đối tượng này chạy quãng đường dài 40 km từ quận Thốt Nốt lên trụ sở UBND TP Cần Thơ tại đại lộ Hòa Bình. Nhận được tin báo của Công an quận Thốt Nốt, Đại tá Hạnh và Đại tá Bùi Trọng Thế trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ sẵn sàng khống chế đối tượng, giải thoát con tin.

Khoảng 22 giờ đêm 23-12, khi đến trước cửa UBND TP Cần Thơ, vợ chồng Tín tiếp tục đưa ra yêu sách gặp lãnh đạo TP. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế được Tín và vợ. Trong lúc giằng co, hai chiến sĩ công an bị đối tượng gây xây sát.

Hai vợ chồng khống chế con tin đòi gặp lãnh đạo thành phố ảnh 3

Tang vật bắt giữ.

Tín và vợ được di lý về trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ để lấy lời khai. Tại trụ sở PC45, vợ Tín tỏ ra tỉnh táo, riêng Tín liên tục nói lảm nhảm và có biểu hiện phê ma túy.

Trao đổi với PV Pháp luật TP.HCM, Đại tá Hạnh cho biết: “Biểu hiện bên ngoài cho thấy nghi ngờ Tín phê ma túy nhưng phải làm xét nghiệm mới chính xác. Trước mắt, công an tạm giữ hình sự hai người để làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm