Hăm dọa nạn nhân ngay tại tòa

Đáng chú ý là trong giờ nghị án, anh của Thành đã đến chỗ nạn nhân cất tiếng đe dọa: “Dân chơi mà không bãi nại, gặp đâu đâm đó” trước sự chứng kiến của công tố viên và cảnh sát. Ngay lập tức, phía gia đình bị cáo đã bị nhắc nhở và “biến mất” lúc tòa tuyên án.

Thành là học sinh lớp 9 một trường THCS tại quận 9. Xích mích với bạn, sáng 4-6-2007, Thành mang dao vào trường tìm. Khi hai bên xông vào đánh nhau, một người bạn học khác chạy đến can, bị Thành đâm vào bụng gây thương tật 36%... Sau đó, Thành bị VKS truy tố về tội giết người. Tuy nhiên theo tòa, Thành rút dao đâm nhưng không nhằm mục đích tước đoạt sinh mạng nạn nhân, không cố ý phạm tội đến cùng nên chỉ phạm tội cố ý gây thương tích.

A.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm