Hàng chục người tham gia sát phạt mùa Euro trong quán cà phê

Theo hồ sơ ban đầu, rạng sáng 7-7, Phan Anh Tú (26 tuổi, ngụ quận Tân Phú) tổ chức cho con bạc tham gia cá độ bóng đá mùa Euro, trận đấu giừa Bồ Đào Nha - xứ Wales tại quán cà phê trên đường D13 (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).
Do đã theo dõi từ trước, các trinh sát đội 5 (PC45) phối hợp cùng Công an quận Tân Phú ập vào bắt quả tang thu giữ số tiền tang vật hơn 16,5 triệu đồng cùng nhiều vật dụng, sổ sách liên quan đến hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Kiểm tra trên người các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 53 triệu đồng, 27 tờ phơi ghi cá độ bóng đá; 42 điện thoại di động. Qua đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản 41 người tham gia cá cược tại quán cà phê.
Qua đấu tranh khai thác, Tú bước đầu khai nhận đứng ra tổ chức cho các con bạc đến uống cà phê tham gia cá cược bóng đá qua mạng Internet ăn tiền khoảng một tháng nay. Tú sử dụng tài khoản tương đương với số tiền 24 triệu đồng trên một trang mạng cá cược từ Tuấn (chưa rõ lai lịch). Khi Tú tổ chức cho con bạc đặt cược hết sổ điểm trong tài khoản, Tuấn sẽ tiếp tục nhập thêm điểm (tương đương 24 triệu đồng) để hoạt động.
Hằng tuần Tuấn đến quán cà phê để tính toán và chung chi tiền thắng thua với Tú. Trung bình mỗi tuần Tú hưởng lợi sổ tiền 7-10 triệu đồng từ việc tổ chức cá độ bóng đá. Hằng ngày, Tú thuê Hồ Việt Thanh (27 tuổi, quê Đồng Nai) phụ giúp trong việc ghi phơi, nhận tiền và chung chi tiền thắng thua cho con bạc.
Mỗi tháng, Tú trả công cho Thanh số tiền 6 triệu đồng. Đồng thời, Tú thuê Lê Văn Kiệt (26 tuổi, quê Long An) làm công việc giữ xe tại quán, bao ăn ở và trả công từ 500.000 đồng -1 triệu đồng/tuần.
Đội 5 (PC45) đã lập hồ sơ bàn giao toàn bộ tang vật và đối tượng liên quan cho Công an quận Tân Phú tiếp nhận điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm