Vụ cháy lớn đầu năm tại TP.HCM

Hàng ngàn công nhân Công ty SamHo phải ngưng việc

Thượng tá Hữu thông tin xưởng có diện tích hàng ngàn mét vuông, chứa nhiều vật liệu dễ cháy như cao su, hóa chất, vải, da… khiến lửa bùng lên và lan rộng. Các lực lượng (gồm hơn 100 chiến sĩ của PCCC các quận 12, 9, Gò Vấp, Tân Phú, Củ Chi và PCCC tỉnh Bình Dương) với hàng chục xe nước phải chia ra nhiều hướng khoanh vùng, cô lập đám cháy. Đến 4 giờ sáng 7-3, lửa tắt nhưng kho xưởng đã bị cháy rụi.

 
Hỏa hoạn đêm 6-3 tại Công ty SamHo.Ảnh: XUÂN NGỌC

Được biết nhà xưởng có khoảng 3.000 lao động. Sáng 7-3, rất đông công nhân tập trung bên ngoài công ty với tâm trạng lo lắng khi nguy cơ mất việc làm cao. Trong ngày, một vị cán bộ của công ty SamHo đã cho hay sẽ có khoảng 1.000 công nhân được bố trí vào làm việc tạm tại xưởng công ty mới xây dựng xong. Số còn lại tạm ngưng công việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm