Hàng ngàn gói thuốc lá lậu trong thùng... thuốc thú y

Ngày 18-3, Đội 6 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Bình Tân phát hiện Châu Văn Thuận (SN 1976) đang dùng xe máy vận chuyển trái phép ba thùng carton, bên trong chứa 150 cây thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet.

Lực lượng chức năng đang làm việc với bà Nhung về số thuốc lá lậu giấu trong thùng carton dán nhãn thuốc thú y

Tiếp tục kiểm tra chiếc xe tải biển số 79C-038.000 đang đợi Thuận, trinh sát thu giữ thêm 1 ngàn 470 cây thuốc lá điếu các loại. Bốn người có mặt trên xe tải này cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Hàng ngàn cây thuốc lá lậu bị phát hiện, bắt giữ

Cùng ngày, lực lượng chức năng khi kiểm tra căn nhà số 93 đường Kinh Số 1, quận Bình Tân cũng đã phát hiện hàng chục thùng thuốc lá điếu các loại.

Chủ số hàng trên là Hồ Thị Tuyết Nhung (SN 1982, quê Long An, là đối tượng cầm đầu đường dây buôn thuốc lá lậu nói trên) khai nhận đã thuê người vận chuyển thuốc lá lậu từ Long An. Sau đó để vận chuyển phân phối, Nhung đóng 50 cây vào một thùng carton rồi làm giả tem nhãn ghi tên hàng là thuốc thú y.

Bên cạnh đó nhiều nhãn mác cũng bị lực lượng chức năng thu giữ

Tổng cộng có 2.700 cây thuốc lá điếu nhập lậu các loại cùng nhiều tem nhãn và bao bì có liên quan đã bị thu giữ.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm