Hàng trăm cảnh sát PCCC nhiều giờ dập lửa ở PouYuen

Hỏa hoạn bùng phát từ tầng 5 khu nhà A bên trong Công ty PouYuen vào sáng 28-8. Ảnh: H.Tâm

Cảnh sát PCCC gồm nhiều đơn vị huy động hàng chục phương tiện cùng hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn. Ảnh: H.Tâm

Xe thang được huy động để dập tắt đám cháy từ trên cao. Ảnh: H.Tâm

Khu vực cháy chứa rất nhiều sổ sách, giấy tờ nên đám cháy rất khó dập tắt. Ảnh: H.Tâm

Vụ cháy khiến hàng trăm công nhân phải nghỉ ca làm, di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: H.Tâm

Trong khi đó, cảnh sát PCCC tiếp cận phá cửa sổ để xịt nước vào bên trong. Ảnh: H.Tâm

Do đám cháy xảy ra ở trên cao nên chỉ có phương tiện chuyên dụng mới có thể tiếp cận. Ảnh: H.Tâm

Trong khi đó, bên dưới hàng trăm cán bộ, chiến sĩ PCCC vẫn tích cực dập lửa. Ảnh: H.Tâm

Đến chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Ảnh: H.Tâm

Nhiều sổ sách, giấy tờ cùng các tài sản trong khu nhà đã bị thiêu rụi. Ảnh: H.Tâm

Cảnh sát vẫn xịt nước dập lửa tàn, tránh hỏa hoạn bùng phát trở lại. Ảnh: H.Tâm

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm