Hàng trăm ô tô đang dồn cục ở đèo Cả

Thông tin từ bạn đọc Nguyễn Văn Thương (ngụ xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên) cung cấp cho báo Pháp Luật TP.HCM cho biết đến 11 giờ ngày 14-3, quốc lộ 1 đoạn qua đèo Cả thuộc địa phận hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa vẫn đang bị ùn tắc, hàng trăm ô tô phải nằm chờ ở hai đầu đèo Cả, kéo dài nhiều km.

Hàng trăm ô tô bị ùn ứ trên đèo Cả. Ảnh: NGUYỄN VĂN THƯƠNG

Trao đổi nhanh với PV, trực ban Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho hay hiện lực lượng CSGT tỉnh Phú Yên đang điều tiết ở phía bắc đèo Cả, hạn chế lượng xe lên đèo để giảm ùn ứ. Ở phía nam đèo Cả, lực lượng CSGT tỉnh Khánh Hòa cũng đang điều tiết, hạn chế lưu thông.

“Tổ CSGT trên đèo Cả báo về là có một xe tải gây tai nạn với xe đầu kéo, tuy nhiên anh em chưa báo thông tin cụ thể. Lực lượng CSGT vẫn đang điều tiết để cho lưu thông một làn xe. Công an huyện Đông Hòa đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn rồi cho phương tiện kéo xe bị nạn để giải phóng hiện trường” - cán bộ trực ban Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết thêm.

Hàng trăm xe phải nằm chờ trên đèo Cả. Ảnh: NGUYỄN VĂN THƯƠNG

Trước đó, ngày 11-3, một xe tải biển số của Lào bị nổ lốp, lật nghiêng, nằm giữa đường trên đèo Cả cũng khiến quốc lộ 1 đoạn giáp ranh hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa bị ách tắc gần năm giờ, sau đó chỉ lưu thông một làn khiến hàng ngàn ô tô ùn ứ ở hai bên đèo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm