Hiện trường cháy xưởng sản xuất hạt nhựa tại Bình Chánh

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 sáng 19-4, công nhân đang làm việc tại xưởng ó keo tại số G14/31 Láng Le Bàu Cò (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) phát hiện hỏa hoạn bùng phát dữ dội từ khu vực máy ó keo nên hô hoán, kêu cứu.

Đám cháy bùng phát dữ dội từ xưởng ó keo trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: H.Tâm

Các công nhân chạy ra ngoài cùng người dân huy động bình cứu hỏa khống chế hỏa hoạn. Tuy nhiên, lửa gặp hạt nhựa, các vật liệu dễ cháy nên nhanh chóng bùng phát, lan rộng dữ dội.

Hỏa hoạn khiến nhà xưởng đổ sập. Ảnh: Nguyễn Tân

Cột khói kèm lửa dữ dội bốc cao hàng trăm mét, đứng từ rất xa vẫn có thể nhìn thấy. Sức nóng khiến mái tôn xưởng ó keo đổ sập cùng tường bao.

Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh điều động tám xe và 58 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh nhanh chóng có mặt khống chế hỏa hoạn. Ảnh: Nguyễn Tân

Do khu vực xưởng kín, chứa nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy nên công tác dập lửa gặp không ít khó khăn. Cảnh sát chia nhiều hướng, tiếp cận, bơm nước từ kênh gần đó để phục vụ chữa cháy.

Sau khoảng vài chục phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Theo Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh, hỏa hoạn thiêu rụi khoảng bốn tấn phế liệu giá trị khoảng 16 triệu đồng. Cảnh sát đã bảo vệ được một nhà xưởng lân cận và các nhà dân.

Nhiều tài sản cùng nguyên vật liệu bên trong nhà xưởng bị thiêu rụi. Ảnh: Nguyễn Tân

Theo cảnh sát, nguyên nhân đám cháy là do các công nhân đang khởi động máy ó keo thì xảy ra chập điện, gây cháy.

Cảnh sát tiếp tục dập lửa tàn đề phòng đám cháy bùng phát trở lại. Ảnh: Nguyễn Tân

Nguyên nhân cụ thể và thiệt hại đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm