‘Hiệp sĩ’ tóm gọn hai tên trộm có tiền án

Trưa ngày 15- 8, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội (Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) phát hiện hai nghi can đi xe máy có biểu hiện khả nghi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Hoà) liền theo dõi. Sau 3 giờ đồng hồ, hai nghi can đột nhập vào phòng trọ sinh viên phường Phú Hoà (TP Thủ Dầu Một) lấy 1 điện thoại rồi lên xe bỏ chạy. Nhóm hiệp sĩ liền tổ chức truy đuổi. 

 Hai nghi can bị bắt

Qua nhiều con đường, đến đường Lê Hồng Phong, anh Hải lợi dụng đoạn đường không có người lưu thông vượt lên ép xe hai nghi phạm vào lề. Hai tên trộm bị ngã xe thì tiếp tục chạy bộ. Các hiệp sĩ liền tổ chức bao vây, bắt giữ được cả hai giao cho công an phường Phú Hòa.

Tang vật thu giữ

Tại đây, hai thanh niên khai tên Võ Minh Lâm (27 tuổi) và Nguyễn Trí Thịnh (28 tuổi) cùng ngụ thị xã Thuận An. Cả hai đều nghiện ma túy và có tiền án về trộm cắp. Khám xét trong người hai nghi can có 4 cái điện thoại. Cả hai khai trước đó đã trộm tại địa bàn phường Phú Lợi hai chiếc.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm