'Hiệp sĩ' truy bắt tên trộm điện thoại

20 giờ 30 tối 14- 10, nhân viên quản lý cửa hàng cửa hàng Thế giới di động tại phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) gọi điện thoại báo “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng đội PCTP phường Phú Hòa) cửa hàng mới bị bọn trộm lấy một điện thoại hiệu HTC trị giá 15 triệu đồng. Sau nhận được điện thoại anh Hải cùng đồng đội truy tìm. 

 Nghi can trộm điện thoại bị các hiệp sĩ bắt giữ. 

Với kinh nghiệm của mình, các hiệp sĩ nhận định tên trộm sẽ tục rình rập ở các cửa hàng điện máy để gây án nên anh Hải cùng đồng đội liền đi qua cửa hàng điện máy thì phát hiện hai đối tượng khả nghi nên dõi theo. Thấy bọn chúng không mua hàng mà đi vào khu trưng bày điện thoại rồi định tháo dây để bỏ túi, nhưng thấy có khách hàng lại xem, chúng bỏ ra ngoài.

Vừa leo lên xe của đồng bọn đang chờ sẵn bên ngoài thì anh Hải đuổi theo bắt được một người, đối tượng đi cùng đã vội vàng phóng xe máy trốn thoát. Khi khám trong người tên trộm thì phát hiện có hai chiếc điện thoại và nhiều giấy tờ, trong đó có một điện thoại HTC của cửa hàng Thế giới di động bị mất như mô tả. 

Nhóm "hiệp sĩ" liền chở tên trộm giao công an phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một). Tại cơ quan công an, tên trộm khai tên Trần Huy Vũ (32 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM).

Hiện công an đang điều tra tên trộm và đồng bọn trốn thoát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm