Phá băng cướp giật hàng chục vụ ở quận 3, quận 10

Giật được bao nhiêu, nhóm người này nướng hết vào game bắn cá, ma túy. Thông thuộc địa bàn, tay lái lụa lại có ma túy đá tiếp sức, nhiều thanh niên trẻ tự tin đủ sức lọt lưới công an.

Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Trung Hiếu và Lưu Ngọc Sang.

Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM) cho biết trinh sát đội phối hợp cùng Công an quận 10 đã bàn giao: Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Trung Hiếu và Lưu Ngọc Sang cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Phạm tội khi còn quá trẻ

Theo hồ sơ trinh  sát, đây là ba thành viên trong băng nhóm nghiện game bắn cá, ma túy gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn quận 3, quận 10 thời điểm cận Tết.

Cụ thể, vào khoảng giữa tháng 12-2017, hàng loạt vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn quận 10, quận 3 khiến người dân lo lắng, bất an. Từ thông tin trình báo của nạn nhân và nguồn tin bí mật cho biết nhóm nghi can còn rất trẻ, thường chạy xe phân khối lớn, hành động chớp nhoáng, mau lẹ. Nhóm này hoạt động bất kể thời điểm nào trong ngày, đặc biệt đêm khuya,  hễ người dân sơ hở là giật.

Chuyên án mang bí số 318G chính thức được lập, phải nhanh chóng triệt phá băng nhóm này, không để chúng tiếp tục lộng hành.

Tính đến nay, 6 thành viên trong băng nhóm này đã bị bắt. Điều đáng nói, nhóm thanh niên này còn rất trẻ, có em phạm tội khi mới chỉ 17, 18 tuổi như: Nguyễn Trung Hiếu (tự Nhóc, 17 tuổi, quận 10), Lưu Ngọc Sang (tự Cu Ti, 19 tuổi, quận 10)… Một trong những thành viên lớn tuổi nhất bị bắt trước đó là Trần Nguyễn Thanh Hoàng (tự Hiền em, 27 tuổi).

Tang vật vụ cướp giật.

“Nhóm này chơi cùng nhau trong một tiệm game bắn cá, thường chơi qua đêm ở đó. Hết tiền thì chia lẻ ra đi làm, không đi làm chung. Giật xong, chui tọt vào hẻm, cắt đuôi nạn nhân và lực lượng truy đuổi”, trinh sát Phạm Quốc Cường (Đội Hình sự đặc nhiệm) nhớ lại.

Điều nguy hiểm của băng nhóm này là sẵn sàng ép xe, giật tay, giật xe người đi đường loạng choạng hòng tạo vật cản khiến trinh sát té ngã, chùn bước.

Sa lưới

Sáng 14-5, phát hiện Vũ chạy xe máy Winner mang biển số 59C1-755.07 chạy qua nhà Hiếu, trinh sát nhận định khả năng hai thanh niên đi “ăn hàng” nên lập tức theo dõi.

Tổ công tác đeo bám liên tục qua nhiều tuyến đường: quận 5, quận 10. Đến đường Hùng Vương (phường 9, quận 5), phát hiện con mồi là người đàn ông đang đứng nghe điện thoại bên vệ đường, Vũ bảo Hiếu điều khiển xe áp sát rồi giật phăng chiếc điện thoại trên tay nạn nhân, tẩu thoát.

Những tưởng đã xong xuôi, ai ngờ mọi hành động của hai thanh niên đều rơi vào tầm ngắm của đặc nhiệm đội 3 và Công an quận 10 trước đó. Đến gần giao lộ Nguyễn Duy Dương, Hùng Vương, bị trinh sát ép xe, hai thanh niên tông thẳng vào xe trinh sát hòng mở đường máu chạy trốn. Vũ nhảy xuống xe, bị trinh sát tóm gọn. Hiếu dựng xe dậy, chạy tiếp cũng bị trinh sát khống chế thành công. Vũ nghiện ma túy và từng có hai tiền án về hành vi cướp giật tài sản.

Từ lời khai và hồ sơ trinh sát, Lưu Ngọc Sang bị mời về làm việc. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Sang khai nhận đã thực hiện 5-7 vụ cướp giật trước đó cùng đồng bọn.

Trần Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Văn Có  và Nguyễn Thành Long bị bắt trước đó.

Trần Nguyễn Thanh Hoàng  và Nguyễn Văn Có bị bắt trước đó vào ngày 9-4 khi đang giật điện thoại của một cô gái trên đường Hòa Hảo (phường 4, quận 10).

Nguyễn Thành Long (tự Long "đuối") bị bắt khi đang tụ tập chơi game bắn cá trên đường Lý Thái Tổ (quận 3) ngay trong đêm 9-4.

Theo hồ sơ trinh sát, băng nhóm này đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật trên địa bàn quận 3, quận 10.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng, điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Mắt thần' truy quét tội phạm vùng giáp ranh

'Mắt thần' truy quét tội phạm vùng giáp ranh

(PLO)- Huyện Củ Chi có nhiều khu công nghiệp, tiếp giáp với Bình Dương, Tây Ninh và Long An nên việc truy xét tội phạm gặp nhiều khó khăn, xuất hiện nhiều đối tượng phạm tội lưu động.