Phạm nhân vượt ngục, trộm gia súc của dân sống qua 4 tháng

Triệu Văn Tài (43 tuổi, trú huyện Văn Bàn, Lào Cai) đang chấp hành án phạt 12 năm ba tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản tại Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an (đặt tại huyện Trấn Yên, Yên Bái).

Tháng 4-2021, lợi dụng sơ hở của trại giam, Tài vượt ngục và bị phát lệnh truy nã với tội danh trốn khỏi nơi giam giữ.

Triệu Văn Tài (ảnh nhỏ) và khu vực lán ẩn náu trước khi bị bắt giữ.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, hàng trăm cán bộ được Công an tỉnh Lào Cai huy động để bắt giữ Tài. Tuy nhiên, bị can này tỏ ra vô cùng khôn ngoan, khiến công tác truy bắt gặp không ít khó khăn.

Theo trinh sát, sau khi bỏ trốn, Tài trở về địa phương ẩn náu trên các cánh rừng già, khiến người dân trong khu vực hoang mang, lo lắng.

Đến khoảng giữa tháng 5-2021, Tài di chuyển lẩn trốn tại nhiều địa bàn thuộc các huyện Bảo Thắng, Bát Xát, thị xã Sa Pa, TP Lào Cai... Quá trình di chuyển qua các khu vực khác nhau, Tài luôn mang theo hung khí, trộm cắp một số tài sản như xe mô tô, gia súc, gia cầm của người dân đế sống.

Công an nhận định Tài là đối tượng rất manh động, liều lĩnh và gian xảo. Vốn là người vùng cao nên Tài thông thạo địa bàn rừng núi, săn bắn thú rừng thành thục, luôn mang theo hung khí để sẵn sàng chống trả.

Chình vì điều này, lực lượng chức năng dù nhiều lần tổ chức bao vây nhưng vẫn chưa bắt được Tài.

Đêm 10-8 rạng sáng 11-8, tức bốn tháng kể từ thời điểm vượt ngục, trinh sát xác định Tài đang lẩn trốn tại lán của người dân trên nương thuộc khu vực thôn Thẩm Pha, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn.

Ngay lập tức, 150 cán bộ, chiến sỹ công an được huy động để vây bắt. Lực lượng truy bắt được chia làm tám mũi, bí mật bao vây khu vực lán mà Tài đang trốn.

Do bị tập kích bất ngờ, Tài không kịp trở tay nên nhanh chóng bị lực lượng chức năng khống chế.

Tài sau đó được Công an huyện Văn Bàn bàn giao cho Trại giam Hồng Ca để tiếp tục xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm