Hỗ trợ 1.000 người khuyết tật sử dụng internet

Theo thống kê của tỉnh thì hiện nay ở Khánh Hòa đang có khoảng 5.500 người khuyết tật, trong đó có 2.200 phụ nữ và 1.500 trẻ em. Thế nhưng hiện chỉ có chừng 5% số người khuyết tật được tiếp cận với internet và chưa có người nào được vay vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và tạo việc làm.

Sắp tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường và mở rộng hơn các chương trình trợ cấp cho người khuyết tật: hỗ trợ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế còn có các chương trình đào tạo nghề, tạo việc làm phù hợp; tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận các hoạt động văn hóa, thể thao; những người có nhu cầu và đạt điều kiện được vay vốn để thực hiện giảm nghèo, tạo việc làm v.v… Đặc biệt, mở các lớp phổ cập tin học, nhằm giúp cho khoảng 1.000 người khuyết tật sử dụng internet và các dịch vụ liên quan.

Theo TTO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm