Hỏa hoạn dữ dội ở chành xe tại Hóc Môn

Đến chiều 14-11, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang phối hợp phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra ở chành xe Gia Lai (nơi kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa, nhận vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác) trên địa bàn xã Bà Điểm.
Hỏa hoạn bùng phát từ chành xe trên Quốc lộ 1A thiêu rụi nhiều tài sản.

Hỏa hoạn bùng phát từ chành xe trên quốc lộ 1A thiêu rụi nhiều tài sản. Ảnh: NT

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ khu vực chành xe này nên hô hoán.

Một xe ô tô cũng bị cháy xém.

Một ô tô cũng bị cháy xém. Ảnh: NT

Lực lượng tại chỗ huy động bình cứu hỏa mini tiếp cận khống chế nhưng bất thành. Lửa kèm khói bùng ra dữ dội khiến không ai dám tới gần. Giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

Cảnh sát PCCC TP.HCM điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, hỏa hoạn đã được khống chế.

Hỏa hoạn thiêu rụi 2 xe máy và cháy xém nhiều bình ga.

Hỏa hoạn thiêu rụi hai xe máy và cháy xém nhiều bình gas. Ảnh: NT

Vụ cháy đã làm một phần nhà kho chành xe Gia Lai bị đổ sập, thiêu rụi nhiều hàng hóa bên trong; hai xe máy và một ô tô cũng bị cháy.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng bảo vệ thành công xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông liền kề, kịp thời dập tắt đám cháy khi ngọn lửa bắt đầu bén sang xưởng gỗ này.

Hiện thiệt hại cũng như nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm