Hỏa hoạn kéo sập công ty nội thất rộng hàng ngàn mét

7 giờ 20 ngày 22 - 12, nhiều người sống ven quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh (TP.HCM) nghe tiếng nổ lớn vang lên. Khi kiểm tra, họ thấy lửa bịt bùng tại nhà xưởng của công ty nội thất Lợi Phát số B19/16 liền hô hoán.

Bảo vệ làm việc tại đây phát hiện đám cháy đang lan nhanh từ văn phòng của công ty liền gọi đồng nghiệp, báo lãnh đạo tìm cách kéo nước, bình CO2 đến ứng cứu. Tuy nhiên, những nguyên vật liệu như gỗ, mùn cưa, hóa chất, dung môi, mút xốp bên trong nhà xưởng khiến ngọn lửa lan rộng. Lực lượng tại chỗ sợ hãi phải tháo chạy ra bên ngoài thoát thân.

Dân quân, công an địa phương đến hiện trường phong tỏa tuyến quốc lộ 1A phục vụ công tác chữa cháy và đảm bảo an ninh. CSGT, lực lượng 113 được huy động hỗ trợ.

Sau đó, xe nước và lính cứu hỏa chuyên nghiệp được huy động đến triển khai phương án dập lửa. Hơn 9 giờ, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Đám cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi, làm đổ sập hơn 1.600 mét vuông nhà xưởng của công ty Lợi Phát.

Qua trao đổi, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - PGĐ Công an PCCC TP.HCM cho biết, hơn 100 lính cứu hỏa cùng 18 xe nước PCCC Bình chánh, quận 8, quận Bình Tân nhanh chóng có mặt triển khai phương án cứu hỏa. Cảnh sát chia ra nhiều nhóm lên xe thang tưới nước từ trên cao xuống và khoanh vùng hiện trường. Lực lượng chuyên nghiệp đã bảo vệ thành công, ngăn đám cháy lan qua  bãi xe công ty, nhà xưởng, và nhà dân gần đó.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa, làm rõ nguyên nhân.

Một số hình ảnh tại hiện trường đám cháy:


Hỏa hoạn kéo sập công ty nội thất rộng hàng ngàn mét ảnh 1Hiện trường xảy ra hỏa hoạn

 

 
Xe nước chuyên dụng nhanh chóng được huy động đến hiện trường.

 
Cảnh sát tiếp cận bên trong kéo vòi rồng phun nước

 

Hỏa hoạn kéo sập công ty nội thất rộng hàng ngàn mét ảnh 4Nhà xưởng đổ sập sau hỏa hoạn.

Hỏa hoạn kéo sập công ty nội thất rộng hàng ngàn mét ảnh 5Cơ quan chức năng khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm