Hỗn chiến ở quán cà phê, 1 người bị đâm chết

17 giờ 30 cùng ngày, Trung tâm y tế huyện Trảng Bàng tiếp nhận 4 nạn nhân trong tình trạng bị thương nặng, gồm Phạm Văn Huế (24 tuổi, thường trú Bình Nguyên, Gia Bình) bị vết thương thấu ngực trái; Đặng Văn Phước (19 tuổi, ngụ ấp Suối Sâu, xã An Tịnh) bị vết thương ngực; Nguyễn Thành Như (20 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bị vết thương cắt tay đứt mạch máu; Nguyễn Minh Chiến (24 tuổi, ngụ xã An Hòa) bị vết thương thấu ngực trái.

Hỗn chiến ở quán cà phê, 1 người bị đâm chết
Hỗn chiến ở quán cà phê, 1 người bị đâm chết

Hiện trường vụ án.

Do vết thương của các nạn nhân quá nặng nên TTYT Trảng Bàng đã khẩn trương chuyển nạn nhân đến TTYT huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, người dân nhìn thấy một nhóm công nhân đang ngồi uống cà phê tại quán T.T trước cổng số 2 (Khu công nghiệp Trảng Bàng) bất ngờ bỏ chạy tán loạn ra ngoài. Nhìn kỹ thấy có một nhóm người khác đang truy đuổi và chém tới tấp vào nhóm công nhân trên.

Hỗn chiến ở quán cà phê, 1 người bị đâm chết

Nạn nhân bị đâm chết tại chỗ.

Khi chạy đến gần quán bánh canh V.A thì anh D.V (19 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, công nhân Công ty dệt may H.T) bị đâm thủng ruột, chết tại chỗ, 4 người còn lại thương tích rất nặng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Trảng Bàng khẩn trương đến hiện trường điều tra nguyên nhân và huy động lực lượng truy tìm thủ phạm.

Theo Huy Thông- Hiểu Sinh (Tây Ninh Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm