Hủy án vì thiếu luật sư khi hỏi cung

Tháng 6, TAND tỉnh Bình Dương đã kết án Hồng 18 năm tù. Theo tòa, năm 2003, Hồng “mua” hơn 366 ha đất của 101 hộ dân ở Bình Dương, sau đó nâng khống lên gần... 7.000 ha đất rồi đem “bán” cho Công ty Cát Toàn để lấy 12 tỷ đồng. Cát Toàn trả trước cho Hồng hơn 10 tỷ đồng, hẹn hai tháng sau sẽ trả tiếp khi Hồng chuyển nhượng hết đất nhưng Hồng không thể thực hiện được. Tòa kết luận đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cát Toàn.

Theo tòa phúc thẩm, Hồng bị xử lý ở khung hình phạt cao nhất đến tử hình nhưng trong suốt quá trình hỏi cung, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã không cho luật sư vào ngay từ đầu. Hơn nữa, giữa bị cáo và nạn nhân có nhiều vấn đề cần đối chất nhưng lại không cho đối chất. Mặt khác, chứng cứ buộc tội Hồng cũng chưa chắc chắn...

V.ĐOÀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm