Khởi tố 2 người phá 1,5ha rừng tự nhiên ở Quảng Ngãi

Ngày 20-5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cương (28 tuổi) và Phạm Văn Sa (25 tuổi, cùng ngụ xã Ba Xa, huyện Ba Tơ) để điều tra về tội huỷ hoại rừng.

Theo hồ sơ, vào tháng 6-2020, Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ kiểm tra, truy quét tại lô 102, khoảnh 5, tiểu khu 441 (xã Ba Xa) phát hiện hần 2,3 ha rừng tự nhiên bị phá.

Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ giám định hiện trường, xác định số gỗ bị tàn phá trên 115 m3, đồng thời xác định đây là vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm nên chuyển hồ sơ đến Công an huyện Ba Tơ điều tra làm rõ.

Qua điều tra, công an xác định có bảy người tham gia phá rừng. Ngoài hai thanh niên trên còn có Phạm Văn Nho (49 tuổi), Phạm Văn Quy (39 tuổi), Phạm Thị Thin (38 tuổi), Phạm Văn Triên (24 tuổi) và Phạm Văn Trâu (28 tuổi, cùng ngụ xã Ba Xa).

Hai bị can Cương và Sa được xác định tàn phá diện tích rừng lớn. Cụ thể, Cương phá hơn 0.7ha; Sa phá 0.8 ha.

Liên quan đến những người phá rừng, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ba người.

Cụ thể, Phạm Văn Quy bị phạt 62,5 triệu đồng, Phạm Văn Triên và Phạm Văn Trâu mỗi người bị phạt 87,5 triệu đồng về hành vi phá rừng trái pháp luật (rừng tự nhiên sản xuất).

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ngãi buộc ba người này phải trồng lại cây Lim xanh trên toàn bộ diện tích đã chặt phá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm