Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng sát hại nữ sinh lớp 12

Ngày 28-6, VKSND TP Đà Nẵng đã phê duyệt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Võ Thành Tân (ngụ thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Đối tượng Tân tại cơ quan công an. Ảnh: TT

Theo đó, Tân bị khởi tố theo khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự với mức án nặng nhất là tử hình.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, mặc dù đã có một đời vợ nhưng Tân lại nảy sinh tình cảm với ĐTKN (học sinh lớp 12 ở Hòa Vang). Do Tân và N. có mối quan hệ bà con nên phía gia đình ngăn cản. Bực tức, Tân nảy sinh ý định sát hại em N.

Vào khoảng 21 giờ ngày 17-6, sau khi ăn kem ở cầu giăng - Túy Loan xong thì N. (ngụ xã Hòa Nhơn, Hòa Vang) đi xe máy chở theo hai em ruột về nhà. Trên đường về đến đoạn gần quán cà phê Vườn Đồi thì ba chị em bị Tân đuổi theo và chặn lại. Lúc này, N. né tránh rồi bỏ chạy về nhà.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Tân thủ sẵn con dao đến nhà N. và ra tay sát hại nạn nhân. Gây án xong, Tân bỏ trốn lên khu vực rừng núi Phước Tường, Đại La... (Hòa Vang).

Sau bốn đêm lẩn trốn trên núi, Tân xuống QL1A bắt xe vào TP Phan Thiết (Bình Thuận) để trốn thì bị bắt giữ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm