Khởi tố Giám đốc công ty đòi nợ thuê nổ súng gây rối

Hiệp đã có đã có hai tiền án và hai tiền sự. Hiệp cùng Lợi thành lập công ty rồi tuyển nhân viên cũng là “đàn em cộm cán” để đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, gây rối…

Chiều 1-1, Hiệp và nhóm đàn em đang nhậu tại nhà bạn. Hiệp cho rằng thấy anh Lê Văn Thắng (trú TP Vinh) “ngứa mắt”, nên ném quả cà chua vào  người anh Thắng. Anh Thắng đến gặp Hiệp “xin lỗi đàn anh”. Đến đêm 1-1, khi trên đường về Hiệp thấy xe anh Thắng nên lệnh cho đàn em dừng xe. Anh Thắng không dám xuống xe, Hiệp xông vào đạp gãy gương chiếu hậu, đá móp xe hơi của anh Thắng. Anh Thắng lái xe bỏ chạy, Hiệp cùng nhóm đàn em rượt đuổi và tiếng la hét chửi bới rồi nổ hai phát súng về phía xe anh Thắng, gây ách tắc giao thông.

Ngoài ra, hiện PC45, Công an tỉnh Nghệ An cũng đang điều tra một vụ liên quan đến Hiệp. Theo hồ sơ, từ tháng 10-2013, Hiệp và Lợi chỉ dạo đàn em đến ép buộc Công ty CP Giấy Sông Lam hạ giá nhập phế liệu cả đầu ra và đầu vào và yêu cầu mua giấy phế liệu của Công ty Minh Tâm với giá cao. Sau đó, ngăn chặn không cho xe của Công ty Giấy Sông Lam thu mua giấy phế liệu, đe dọa và bắt ép đại lý bán giấy phế liệu với giá rẻ…

Sau một thời gian bị Công ty Minh Tâm thao túng hầu hết các đại lý thu mua giấy phế liệu trên địa bàn, Công ty Giấy Sông Lam thiếu nguyên liệu để sản xuất, 150 công nhân lao động thiếu việc làm. Do vậy, lãnh đạo Công ty Giấy Sông Lam làm đơn kiến nghị Công an Nghệ An vào cuộc điều tra.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm