Khởi tố hai người trong băng móc túi ở Suối Tiên

Ngày 28-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức khởi tố bị can, bắt tạm giam với Quách Chinh Nhân (tự “siêu nhân”, 47 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) và Dương Thị Sen (tự “Gái vọng”, 54 tuổi, quê quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; tạm trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Ông Nhân (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên trong băng móc túi. Ảnh: TÂN YÊN

Ngoài ra, Công an quận Thủ Đức tiếp tục lấy lời khai, mở rộng điều tra, truy xét các thành viên khác trong băng nhóm móc túi ở khu vực Suối Tiên mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh trong loạt bài điều tra: “Băng móc túi quậy bạo ở khu vực Suối Tiên”.

Trước đó, từ thông tin phản ánh và tư liệu Pháp Luật TP.HCM cung cấp, Công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra, bắt khẩn cấp ông Nhân và bà Sen để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, sáu thành viên khác trong băng móc túi này cũng được mời làm việc gồm: Bùi Văn Vinh (tự “râu Anh”, 32 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), Đỗ Thị Hạnh (77 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú phường Linh Đông, quận Thủ Đức), Trần Văn Điệp (36 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), Lê Thanh Châu (sinh năm 1962, quê Cần Thơ, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và Lê Văn Ngọc (sinh năm 1954, quê Quảng Trị, ngụ quận 7, TP.HCM).

Những người này đang được công an tiếp tục lấy lời khai, phục vụ việc điều tra mở rộng.

Tiếp đó, hai thành viên khác trong băng cũng bị công an mời làm việc để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: YÊN TÂN

Đây là băng nhóm móc túi với 16 thành viên đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như dàn cảnh, trộm cắp tài sản, cảnh giới, mang tài sản phạm tội đi tiêu thụ và tiêu thụ tài sản phạm tội.

Công an quận Thủ Đức tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm